Thủ tướng: Kế hoạch cổ phần hóa 432 DNNN là khả thi
Tư Hoàng
![]() |
| Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp tư nhân. ảnh TG |
(TBKTSG Online) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết với các nhà đầu tư rằng, kế hoạch cổ phần hóa 432 tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2014-2015 là khả thi; kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục được ổn định, nợ xấu sẽ giảm về mức 3%, và tăng trưởng sẽ cao hơn ở mức 6,2% trong năm tới.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2014 (VBF 2014), phiên đối thoại hàng năm với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng nói: “Việt Nam sẽ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn, vững chắc hơn”.
Ông cam kết tỷ giá, lãi suất sẽ được kiểm soát ổn định. Lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 5% trong năm tới để tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển.
Bên cạnh đó, bội chi ngân sách nhà nước sẽ được đưa về 5% GDP trong năm tới từ mức 5,3% năm 2014; tăng trưởng kinh tế sẽ phấn đấu lên mức 6,2% năm 2015, cao hơn so với dự kiến 5,9% trong năm nay.
“Chúng tôi đảm bảo nợ công sẽ không vượt trần cho phép, bảo đảm trả nợ đúng hạn đầy đủ theo kế hoạch. Và nợ công Việt Nam sẽ tiếp tục an toàn”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách hệ thống tài chính và giảm nhanh nợ xấu xuống còn 3% vào năm 2015.
“Điều này hoàn toàn khả thi, tức là hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ trở lại nợ xấu ở mức bình thường trong nền kinh tế, đảm bảo an toàn trong hệ thống ngân hàng”, ông nói.
Thủ tướng cũng cam kết đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN). “Kế hoạch đề ra 2014 – 2015 sẽ cổ phần hóa 432 tập đoàn, tổng công ty nhà nước là hoàn toàn khả thi. Mục đích là nâng cao năng lực quản trị của DNNN, đặt DNNN hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác khác”, ông nói.
Ông còn cam kết Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển mạnh các loại thị trường như vốn, tiền tệ, lao động…. tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc dù ca ngợi các nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, như ban hành Nghị quyết 19, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư,… vẫn bày tỏ lo ngại về việc thực thi pháp luật, nhất là ở cấp dưới.
Ông Lộc nói: “Tôi lại nhớ đến tâm sự của Thủ tướng tại cuộc gặp cộng đồng doanh nghiệp hồi tháng Tư: Thủ tướng cảm thấy nóng ruột, nhưng càng đi xuống dưới bộ máy công quyền thì càng nguội đi. Tới nhiều công chức cơ sở thì dường như không có việc gì xảy ra”. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ khoảng 9% doanh nghiệp có thể dự đoán được việc thực thi của tỉnh đối với quy định pháp luật của trung ương. Việc thực thi pháp luật của trung ương tại các địa phương còn chưa dễ dàng cho các doanh nghiệp.
Chủ tịch VCCI nói, mức độ minh bạch trong việc tiếp cận các tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý từ các cơ quan chính quyền còn thấp. Các doanh nghiệp nói chung cho biết rất khó trong việc dự đoán được những thay đổi, điều chỉnh các quy định pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Có sự trở lại của tư duy quản lý kiểu cũ tại một số ngành, lĩnh vực. Thay vì tạo sự thông thoáng trong gia nhập thị trường và tăng cường hậu kiểm, thì trong một số lĩnh vực lại có xu hướng siết chặt điều kiện gia nhập thị trường, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ đóng cửa, giải thể.
Bà Virginia Foote, đồng Chủ tịch VBF nói: “Việt Nam mất thời gian gấp 3-4 lần nhiều hơn các quốc gia khác trong Asean để doanh nghiệp có được giấy phép kinh doanh”.
Ông Gaurav Gupta, Chủ tịch Amcham cho biết, năng suất lao động bình quân ở khu vực sản xuất của Việt Nam chỉ bằng xấp xỉ 7% năng suất bình quân ở Trung Quốc. Cụ thể, sản lượng sản xuất hàng năm bình quân đầu người, ông trích dẫn từ nguồn McKinsey Global Institute, của Việt Nam là 3.800 đô la Mỹ/năm, thấp hơn nhiều so với 14.200 đô la của Indonesia, 16.500 đô la Mỹ của Phillippines, 21.200 đô la Mỹ của Thái Lan, 33.200 đô la Mỹ của Malaysia và 57.100 đô la Mỹ của Trung Quốc.
Ông nói: “Thách thức về năng suất lao động này, cùng với sự phát triển chậm chạp của lực lượng lao động lành nghề, có thể đe dọa đến sự tăng trưởng liên tục của Việt Nam. Hàng loạt các nghiên cứu cho thấy chương trình giảng dạy đã lỗi thời, giáo viên có khả năng nhưng lương được trả chưa tương xứng, và sinh viên ra trường còn thiếu những kĩ năng cần thiết mà các công ty đa quốc gia tìm kiếm”.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2014 (VBF) với chủ đề "Doanh nghiệp hướng tới các Hiệp định thương mại mới" đã khai mạc sáng nay 2-12. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Theo Báo Điện tử Chính phủ, tại Diễn đàn lần này, các đại biểu sẽ thảo luận các nhóm vấn đề về cải cách thị trường tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Tại cuộc họp báo trước thềm VBF cuối kỳ 2014, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đánh giá cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rõ Việt Nam đang trong quá trình khởi đầu giai đoạn đột phá cải cách. Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp vừa được thông qua đã thông thoáng hơn trước. Đáng chú ý, là đã xuất hiện những tiền lệ về sửa Luật định kỳ (có thể 6 tháng sửa 1 lần hoặc nhanh hơn). Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các văn bản dưới Luật cũng nên sửa đổi kịp thời theo quy trình rút gọn, với sự tham gia đầy đủ hơn của người dân, doanh nghiệp, tránh bị ảnh hưởng bởi lợi ích các đơn vị soạn thảo. Cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh việc ban hành chính sách tốt. Tuy nhiên quan trọng hơn, các chính sách này phải đi vào thực tiễn chứ không chỉ trên giấy tờ, do đó, việc xác định trách nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá chất lượng triển khai các ngành là rất cần thiết. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp mong muốn có thêm đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Chính phủ, gắn liền với nỗ lực đổi mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới chuẩn mực của ASEAN 6. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chuyển giao dịch vụ công nhiều hơn cho các tổ chức xã hội và thị trường. Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện pháp lý, tránh hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế dân sự, tăng cường thiết chế xử lý tranh chấp của xã hội và thị trường. |
Xem thêm:








