Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Bù đắp bằng quỹ bình ổn nhưng xăng dầu vẫn tăng giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bù đắp bằng quỹ bình ổn nhưng xăng dầu vẫn tăng giá

Tâm An

(TBKTSG Online) – Từ hôm nay, 1-10, giá bán lẻ các loại xăng dầu sẽ tăng thêm đồng loạt 420 – 920 đồng/lít, tùy theo mặt hàng dù đã được bù đắp bằng quỹ bình ổn giá từ 200 đến 500 đồng/lít.

Bù đắp bằng quỹ bình ổn nhưng xăng dầu vẫn tăng giá
Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới. Ảnh: Petrolimex.

Thông báo điều hành giá vừa được cơ quan chức năng phát đi và được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thông báo cho hệ thống đại lý, cửa hàng.

Theo đó, xăng A95 – III tăng cao nhất, mức 920 đồng lên mức 21.060 đồng/lít. Xăng A92-E5 tăng 670 đồng lên mức 19.780 đồng/lít. Dầu diesel lên mức 16.630 đồng/lít (tăng 430 đồng); dầu hỏa lên mức 15.780 đồng/lít (tăng 420 đồng).

Dù đã tăng giá như vậy nhưng mỗi lít dầu hỏa, diesel còn được sử dụng 200 đồng/lít từ quỹ bình ổn. Trong khi đó, xăng A95 được sử dụng 500 đồng/lít còn xăng A92-E5 là 300 đồng/lít.

Bên cạnh đó, cơ quan điều hành còn thông báo giảm mức trích lập vào quỹ bình ổn của các mặt hàng dầu hỏa, dầu diesel, xăng A95 từ 400 đồng/lít như lần điều hành trước xuống 300 đồng/lít. Xăng A92-E5 giữ nguyên ở mức 100 đồng/lít.

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong thời gian qua (từ 16-9 đến 30-9) tăng từ 6 đến16,88% so với 15 ngày trước đó. Đây là mức tăng khá lớn do biến động của tình hình thế giới nhưng “để hạn chế mức tăng giá các sản phẩm xăng dầu trong nước, hỗ trợ sản xuất và đời sống của người dân, góp phần bình ổn thị trường” thì liên Bộ Công Thương – Tài chính sử dụng đồng thời ba công cụ kể trên.

Việc này giúp giá xăng dầu trong nước chỉ tăng từ 2,55 đến 7,35% (thấp hơn mức tăng giá thành phẩm xăng dầu thế giới).  Đây cũng là cách giúp quỹ bình ổn giá xăng dầu có dư địa điều hành bình ổn giá trong những tháng tiếp theo.

Trước đó, như TBKTSG Online đưa tin, giá xăng dầu thành phẩm đã tăng mạnh hôm 17-9 sau cuộc tấn công nhà máy Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, sau đó, giá có xu hướng giảm khi các nước tuyên bố mở kho dự trữ, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung diễn biến khó lường…

Xem thêm: 

Chênh lệch giá xăng dầu vượt 1.000 đồng/lít

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới