VN-Index tiến sát mốc 420 điểm
Thanh Thương
|
|
|
Chứng khoán lên mốc cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Ảnh: TL. |
(TBKTSG Online) - Sự khởi sắc của thị trường chứng khoán đã quay lại trong phiên giao dịch sáng nay, 22-2, khi 3 chỉ số đều tăng điểm. VN-Index đã tiến gần mốc 420 điểm, mốc cao nhất trong vòng 4 tháng qua.
Hoạt động chốt lời vào phiên trước đã được các công ty chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay, tuy vậy, với lực mua quá lớn đã giúp cho chỉ số chính của sàn TPHCM không những thoát khỏi đà giảm mà còn tăng mạnh 7,5 điểm (1,83%) lên 418,41 điểm.
VN30-Index cũng có thêm đến 8,7 điểm (1,88%) lên 470,97 điểm. Trong 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường thì có đến 24 mã tăng giá, trong khi chỉ có 2 mã giảm là PVD, PNJ, 4 mã giữ giá tham chiếu.
Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với hôm qua nhưng cũng tăng đáng kể so với tuần trước, với 54,89 triệu chứng khoán được chuyển nhượng, giá trị đạt gần 740 tỉ đồng. Giao dịch thỏa thuận hôm nay chiếm số lượng không đáng kể, chỉ có 7,85 triệu cổ phiếu được mua bán, giá trị đạt 115,2 tỉ đồng.
Trên sàn Hà Nội, có đến 229 mã tăng giá, trong khi chỉ có 47 mã giảm, chỉ số HNX-Index tăng thêm 1,81 điểm (2,83%) lên 65,7 điểm. Khối lượng giao dịch giảm nhưng vẫn ở mức cao với 68,3 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 511,1 tỉ đồng.
Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Bản Việt, chỉ tính từ đầu tháng 2 đến nay khối nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng (mua nhiều hơn bán) 1.092 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm ngoái. Trong khi đó, từ hôm qua, các công ty chứng khoán đã bắt đầu giải ngân vào thị trường, chủ yếu vào các mã như SSI, EIB, REE… Theo Bản Việt, lạm phát có khả năng sẽ giảm trong những tháng kế tiếp, tính tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có sự điều chỉnh đáng kể của giá điện nước và kinh tế vĩ mô dần được ổn định. Đây là những yếu tố hỗ trợ thị trường tăng điểm trong thời gian tới.
Trong khi đó, Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) cho rằng việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu công bố hôm qua có thể được hiểu là một nỗ lực để chưa phải tăng giá bán lẻ xăng dầu ngay lập tức trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ được các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
Tuy nhiên, HSC cho rằng nhiều khả năng giá xăng sẽ tăng từ 5-10% trong những tháng tới dựa trên những cơ sở như áp lực từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang chịu lỗ, và theo những số liệu từ năm ngoái, quỹ bình ổn giá xăng hiện không dồi dào. Bên cạnh đó, việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ làm ảnh hưởng tới thu ngân sách trong khi Chính phủ đang nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay xuống còn 4,8% GDP. Theo HSC, thông tin giá xăng sẽ được nhà đầu tư quan tâm trong thời gian tới do sẽ ảnh hưởng đến lạm phát và các chính sách điều hành vĩ mô.