Thứ Sáu,  3/9/2010, 11:17 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
Diễn đàn

Thương cho dầu gió, thuốc bổ

Võ Minh Duy, TPHCM  
Thứ Tư,  6/1/2010, 18:31 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Thương cho dầu gió, thuốc bổ

Võ Minh Duy, TPHCM  

Dược phẩm sản xuất trong nước được xem là tốt nhất lại là dầu gió, viên vitamin C- Ảnh: Lê Toàn.
(TBKTSG Online) – 776 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2010 đã được nhà tổ chức công bố, đồng thời cũng công bố kèm theo 204 sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm Việt Nam tốt nhất. Điều đáng buồn là nhóm hàng dược phẩm, sản phẩm tốt nhất lại là dầu gió, đông dược và thuốc bổ (vitamin C).  

Cả thảy có 6 mặt hàng dược phẩm của 4 công ty trong nước được bình chọn là sản phẩm Việt Nam tốt nhất nhưng đọc qua mới thấy buồn cho ngành dược phẩm nước nhà, bởi chỉ là dầu gió, dầu khuynh diệp, kim tiền thảo, bổ phế chi khái lộ, oxy già và vitamin C.  

Còn nhớ năm 2002, khi Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược tới năm 2010, riêng phần sản xuất, nêu mục tiêu tới năm 2010, Việt Nam xây dựng các cơ sở công nghiệp sản xuất kháng sinh và hóa dược, sản xuất các nguyên liệu làm thuốc có thế mạnh, đặc biệt từ dược liệu và bảo đảm dược phẩm sản xuất trong nước đáp ứng 60% nhu cầu thuốc phòng bệnh và chữa bệnh của xã hội.  

Tới giờ, lẽ ra, các sản phẩm dược tốt nhất của chúng ta phải là kháng sinh loại xịn, thuốc đặc trị, thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo chứ đâu phải là mấy thứ dầu gió, đông dược mà người ta đã làm từ hàng chục năm qua. Không biết có chính xác hay không nhưng một công ty nghiên cứu thị trường của Anh mới đây công bố tiêu thụ dược phẩm của Việt Nam năm 2009 đạt 1,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 100 triệu đô la Mỹ so với năm 2008 và dự báo tăng lên 1,7 tỉ đô la Mỹ vào năm 2013.

Năm 2008, nhập khẩu dược phẩm và nguyên liệu hơn 900 triệu đô la Mỹ thì năm 2009 đã 1 tỉ đô la Mỹ, cũng phần nào nói lên thị trường dược trong nước càng về sau, càng phụ thuộc vào dược phẩm ngoại nhập.

Bộ Y tế thì cho biết các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất đáp ứng 50% nhu cầu dược phẩm cho thị trường, một nửa còn lại phải nhập khẩu nhưng ngay cả nguyên liệu cho sản xuất trong nước thì doanh nghiệp vẫn phải lệ thuộc vào nước ngoài.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi dược phẩm và sữa công thức (sữa bột) là hai nhóm hàng mà người tiêu dùng luôn phải đối mặt với các đợt tăng giá bất chấp nguồn cung thừa hay thiếu so với nhu cầu.

Chia sẻ với bạn bè:             
Nguyễn Đỗ Quyên
Thật buồn sau khi đọc bài báo này. Chúng ta đang tìm cách đưa hàng Việt về nông thôn mà dược phẩm của chúng ta chỉ là dầu gió, thuốc bổ, còn kháng sinh đắt tiền thì của nước ngoài sản xuất. Báo chí cứ nói trình dược viên của hãng dược nước ngoài làm lũng đoạn thị trường dược, thực tế ta có gì đâu?
         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
TRẦN ĐÌNH VĨNH
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.