|
Thứ Tư, 8/9/2010, 07:22 (GMT+7)
|
|
|
|
|
|
Thứ Hai, 19/7/2010, 23:28 (GMT+7) |
|
TBKTSG số 28-2010 có đăng bài “ Tập quyền hay phân quyền? ” của TS. Nguyễn Quang A. Xin góp thêm tiếng nói vào vấn đề rất quan trọng đã được nêu lên. |
|
|
|
|
|
Chủ Nhật, 18/7/2010, 09:43 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Nhiều năm qua, tỷ lệ vốn của khu vực dân doanh thường chiếm tỷ lệ thấp trong tổng vốn đầu tư phát triển và việc tham gia đầu tư cũng như kinh doanh không những không được khuyến khích, mà còn gặp nhiều trở ngại. |
|
|
(1 phản hồi)
|
|
|
|
Thứ Năm, 15/7/2010, 09:25 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Trong khi việc thí điểm hình thành các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn chưa được tổng kết và một số tập đoàn kinh tế nhà nước mới vẫn tiếp tục được cho ra đời thì sự thất bại vừa qua của tập đoàn Điện lực Việt Nam, với tư cách là doanh nghiệp nhà nước nắm vị trí then chốt trong ngành năng lượng, nhằm đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế cũng như tình trạng đứng trên bờ vực phá sản, dù nhận được rất nhiều ưu đãi, của một tập đoàn khác được kỳ vọng là mũi nhọn của công nghiệp hóa, là những tiếng chuông cảnh báo về sự sai lầm của chiến lược công nghiệp hóa dựa vào những “quả đấm” này. |
|
|
|
|
|
Thứ Tư, 14/7/2010, 22:39 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Bắt đầu từ năm 1991, Việt Nam đặt vấn đề cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành một trọng tâm trong tiến trình đổi mới kinh tế - xã hội toàn diện được khởi động từ cuối năm 1986 (Đại hội Đảng lần thứ VI). |
|
|
|
|
|
Thứ Ba, 13/7/2010, 09:02 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Quốc hội dự kiến sửa đổi Hiến pháp trước khi kết thúc nhiệm kỳ để tạo điều kiện cho việc tổ chức lại bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ tới. |
|
|
(1 phản hồi)
|
|
|
|
Chủ Nhật, 11/7/2010, 09:08 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Mới đây, trước tình trạng cúp điện tràn lan gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm đảo lộn đời sống của người dân, tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và cả UBND TPHCM đều đã có công văn đề nghị Chính phủ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Vấn đề đặt ra là tại sao các cơ quan nói trên không kiến nghị Bộ Công Thương với tư cách là cơ quản lý nhà nước về điện và là bộ chủ quản của EVN? |
|
|
(1 phản hồi)
|
|
|
Thứ Bảy, 10/7/2010, 19:37 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Việt Nam vẫn được biết đến như một quốc gia có “lợi thế” về nhân công giá rẻ. Tuy nhiên, chi phí lao động ngày một đắt đỏ hơn đang làm “lợi thế” này dần mất đi. Điều này có đáng lo ngại? |
|
|
|
|
|
Thứ Năm, 8/7/2010, 07:10 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Các bài học rút ra từ chuyện “tái cơ cấu” Vinashin, không chỉ cho tập đoàn này mà còn cho các doanh nghiệp nhà nước khác. |
|
|
|
|
|
|
Thứ Năm, 8/7/2010, 07:05 (GMT+7) |
|
(TBKTSG) - Cuối cùng, cái kết cục mà các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước từng cảnh báo khi nhìn vào cách tập đoàn Vinashin tiêu pha những khoản vay nợ hàng chục ngàn tỉ đồng vào các lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả, cũng đã đến. Cuối tháng 6-2010, Chính phủ đã phải chìa ra chiếc phao cứu sinh để giải cứu tập đoàn này, bằng cách chuyển giao 12 công ty con của Vinashin về tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty Hàng hải (Vinalines). |
|
|
|
|
|
|
Thứ Ba, 6/7/2010, 11:29 (GMT+7) |
|
(TBVTSG) - Thương mại điện tử là thành phần tất yếu của nền kinh tế tri thức. Ở đó cũng có các loại chợ, từ trung tâm thương mại với các dịch vụ mua bán trực tuyến đến những siêu thị, tiệm tạp hóa. Các hình thái chợ điện tử được định nghĩa bởi cách thức thanh toán trực tuyến, nhưng sự phát triển của mỗi loại lại tùy thuộc vào: mức độ tín nhiệm (trust), điều kiện mua bán dễ dàng (ease), và chi phí dịch vụ thanh toán (cost) phải hợp lý. |
|
|
|