Thứ Tư,  8/9/2010, 07:05 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
Đô thị

Chiêm ngưỡng Phật tích ở chùa Hội Khánh

Thứ Ba,  8/4/2008, 10:17 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Chiêm ngưỡng Phật tích ở chùa Hội Khánh

Chùa Hội Khánh - Ảnh: Website Bình Dương
Từ lâu, chùa Hội Khánh tại tỉnh Bình Dương được nhiều người biết đến là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Những giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật mà ngôi chùa này còn lưu giữ lại luôn có một sức cuốn hút đối với những nhà nghiên cứu và du khách.

Điều đó sẽ càng thú vị hơn khi bạn trở lại thăm ngôi chùa cổ hôm nay với Phật tích quan trọng của Phật giáo đã, đang được tái hiện lại ngay trong khuôn viên ngôi chùa…

Trên ngọn đồi cao phía bên phải ngôi chùa, 4 Phật tích quan trọng của đạo Phật còn gọi là “Tứ động tâm” đang dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Phật tích đầu tiên là Vườn Lâm-tì-ni (tức nơi Đức Phật ra đời). Đến đây, chúng ta sẽ được tận mắt nhìn thấy những hình ảnh và tìm hiểu rõ hơn về nơi Đức Phật ra đời. Theo truyền thống của người Ấn Độ cổ, người phụ nữ khi mang thai thì về quê ngoại để sinh.

Vị trí đặt quảng cáoDo đó, Hoàng hậu Mada khi biết mình mang thai đã về quê để chuẩn bị sinh con. Trên đường về quê ngoại, hoàng hậu đi ngang qua khu vườn Lâm-tì-ni, trong đó có một loại cây vô u ngàn năm mới trổ hoa một lần, hôm đó tự nhiên nở hoa. Thấy hoa đẹp quá, hoàng hậu với tay hái. Truyền thuyết kể lại rằng, lúc đó Thái tử Sĩ-đạt-ta đã chào đời ngay bên hông của hoàng hậu. Sau này thái tử đã trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật tích thứ 2 là Bồ đề đạo tràng (nơi Đức Phật thành đạo).

Phật tích được tái hiện lại bằng một tượng phật ngồi (cao 4m, làm bằng đá cẩm thạch trắng), trông rất điềm tĩnh và uy nghi. Phật tích thứ 3 là Lộc uyển (hay còn gọi vườn nai, nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, hiện đang xây dựng).

Theo lời kể của hòa thượng Thích Huệ Thông thì, sau khi Đức Phật thành đạo đã đến vườn Lộc uyển này để thuyết bài pháp đầu tiên “Tứ diệu đế” (tức 4 chân lý sự thật, gồm: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế) cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và Phật tích thứ 4 Rừng Tala song thọ (nơi Đức Phật nhập diệt, tức chết). Phật tích này được tái hiện lại bằng một tượng phật nằm dài 13m.

Ảnh minh họa.

Vị trụ trì chùa Hội Khánh thượng tọa Thích Huệ Thông bảo rằng: “Thông qua việc tái hiện lại 4 Phật tích này nhằm góp phần khôi phục, giữ gìn và phát triển những kiến trúc văn hóa tâm linh, văn hóa phật giáo vào nền văn hóa dân tộc, bởi vốn trước đây văn hóa phật giáo đã hòa nhập vào nền văn hóa dân tộc Việt Nam”. Song song với việc tái hiện lại 4 Phật tích trên, chùa Hội Khánh cũng đang xây dựng thêm một ngôi bảo tháp 7 tầng (thất tháp), cao khoảng 25m.

Theo lời của vị trụ trì chùa Hội Khánh thì, sau khi xây dựng xong, nơi đây sẽ thờ 3 đời chư phật, các vị bồ tát, các tổ sư và những vong linh của bá tánh. Riêng tầng trệt của ngôi bảo tháp sẽ là nơi phát hành kinh sách, văn hóa phẩm của phật giáo. Chùa cũng sẽ đúc một đại hồng chung nặng 1 tấn để đặt trong ngôi bảo tháp này. Lúc đó, chắc hẳn ngôi chùa cổ kính này sẽ trở thành một nơi tham quan thú vị, mang nhiều ý nghĩa đối với những ai muốn tìm hiểu về phật giáo.

Nguồn: Website Bình Dương

Chia sẻ với bạn bè:             
         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
TRẦN ĐÌNH VĨNH
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.