Thứ Năm,  18/3/2010, 07:55 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
Kinh doanh

Rau quả chế biến xuất mạnh hơn rau quả tươi

Thái Hằng  
Thứ Hai,  8/2/2010, 20:47 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Rau quả chế biến xuất mạnh hơn rau quả tươi

Thái Hằng  

Xuất khẩu thanh long Bình Thuận đi Mỹ đang trên đà giảm. Ảnh: Văn Nam
(TBKTSG Online) - Trong khi rau quả tươi xuất khẩu từ đầu năm đến nay sụt giảm mạnh thì lượng rau quả qua chế biến như đóng hộp và đông lạnh xuất khẩu lại tăng mạnh.  

“Xuất khẩu rau quả tươi chưa bao giờ gặp khó như đầu năm nay”, ông Nguyễn Đức Năm, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Sài Gòn cho biết. Lượng rau quả qua sơ chế xuất khẩu đi các thị trường Canada và châu Âu của công ty trong tháng vừa qua chỉ trên 10 tấn, gồm nhiều chủng loại.

“Thậm chí còn thấp hơn cùng kỳ năm 2009, thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ của các nước giảm mạnh do kinh tế khó khăn”, ông Năm nói.

Lượng trái cây tươi xuất khẩu trong những tháng giáp tết thường tăng nhẹ do những gia đình người Việt Nam tại nước ngoài tiêu thụ nhiều hơn vào thời gian đón tết cổ truyền. Nhu cầu này được thể hiện qua những đơn hàng từ cuối năm trước. Tuy nhiên lượng đơn hàng cuối năm qua giảm đáng kể.  

Vị trí đặt quảng cáo

Tương tự, ông Trần Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty thanh long Bình Thuận trong cuộc trao đổi cách đây 2 tuần cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết sức tiêu thụ thanh long tại thị trường Mỹ từ đầu năm 2010 khá yếu và không ổn định, chủ yếu do chi phí chiếu xạ, kiểm dịch, cước vận chuyển… làm đội giá thành sản phẩm lên đến trên 3 đô la Mỹ/kg.  

Ngược lại với trái cây tươi xuất khẩu, rau củ, trái cây đông lạnh hoặc đóng hộp xuất khẩu lại tăng khá mạnh kể từ cuối năm 2009 đến nay.

Ông Huỳnh Quang Đấu, Giám đốc Công ty dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp An Giang (Antesco) cho biết các mặt hàng trái cây đông lạnh của công ty như đu đủ, xoài… hay đóng hộp như bắp non, dứa, các loại đậu đóng hộp của công ty tăng đến hơn 20% so với tháng 12 năm 2009 và tăng khoảng 14% so với cùng kỳ, do nhu cầu tại các nước châu Âu và Mỹ tăng mạnh trong mùa đông.

Trung bình mỗi ngày các nhà máy chế biến của công ty cho ra khoảng 20 tấn sản phẩm xuất khẩu các loại.

Tuy nhiên, việc các hãng tàu tăng cước vận tải hàng loạt từ đầu tháng 2 cũng khiến việc kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu phần nào bị khó khăn. Theo ông Đấu, giá CIF bao gồm giá thành phẩm, cước vận chuyển và bảo hiểm của các mặt hàng giao trong tháng 2 đã tăng khoảng 5%, trong khi khách hàng thương lượng các hợp đồng mới đều yêu cầu công ty hạ giá bán.

Theo Bộ Công Thương, trong năm 2009, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng rau quả của Việt Nam vào khoảng 431 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 5% so với kim ngạch năm 2008.

Chia sẻ với bạn bè:             
         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ
Phó tổng biên tập phụ trách
ĐẶNG THANH TÂM
TRẦN ĐÌNH VĨNH
Phó tổng biên tập phụ trách
TRẦN MINH HÙNG
Phó tổng biên tập phụ trách
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Chủ biên
DƯƠNG THANH THỦY
Giám đốc
HUỲNH KIM HUYNH
Chủ nhiệm
QUỐC VĨNH
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.