Thứ Hai,  21/5/2012, 23:16 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 Thị trường cà phê đầu năm con rồng: giá xuống

Nguyễn Quang Bình
Thứ Hai,  30/1/2012, 06:51 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Thị trường cà phê đầu năm con rồng: giá xuống

Nguyễn Quang Bình

(TBKTSG Online) - Trong khi các doanh nghiệp cà phê nước ta ăn Tết Nguyên đán, giá kỳ hạn cà phê robusta Liffe giảm khá mạnh. Một số tín hiệu thị trường đầu năm xem ra khá bất lợi cho giá cà phê sắp tới.

Đầu năm…giá xuống 

Biểu đồ dao động giá đóng cửa cà phê robusta Liffe NYSE trong tuần Tết (tác giả tổng hợp)

Tất cả các hoạt động mua bán cà phê xuất khẩu và nội địa hầu như im bặt. Trong khi toàn bộ doanh nghiệp và nông dân cà phê Việt Nam, kể cả những công ty cà phê có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều đóng cửa ăn Tết Nhâm Thìn, thị trường kỳ hạn robusta Liffe NYSE vẫn giao dịch. Tưởng ít bán ra từ Việt Nam, giá sẽ tăng. Thật bất ngờ, giá qua một tuần tính từ ngày thứ Hai tuần trước (tức ngày mồng 1 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) giảm liên tục. So với giá đóng cửa ngay trước ngày giao thừa, giá kỳ hạn robusta Liffe mất 67 đô la Mỹ/tấn cơ sở tháng 3, nay là tháng giao dịch chính (xin xem biều đồ trên). Trong khi đó, giá đóng cửa kỳ hạn arabica Ice New York cũng giảm mạnh, mất 177 đô la/tấn so với cuối tuần trước.

Trong hai ngày qua, thị trường nội địa đã bắt đầu khởi động.  Song, do giá và sức mua yếu trong những ngày Tết, nhiều nhà xuất khẩu chỉ mua dè dặt hay chỉ mua để “lấy ngày” đầu năm. Giá cà phê nhân xô sáng nay tại các tỉnh Tây nguyên đang được chào mua ở mức 37.000 - 37.200 đồng/kg, thấp hơn giá ngày trước Tết chừng 700 đồng/kg.

Tồn kho robusta chất lượng Liffe giảm

Báo cáo mới nhất của Liffe NYSE tính đến hết ngày 23-1-2012 cho thấy, tồn kho robusta được Liffe NYSE xác nhận chất lượng tiếp tục giảm thêm 10.740 tấn, nay chỉ còn 236.320 tấn. Đây là lần thứ 14 liên tiếp lượng tồn kho này giảm hết 181.100 tấn tính từ đỉnh cao kỷ lục được thiết lập ngày 11-7-2011, tức chỉ trong 6 tháng, lượng robusta này đã giảm 43% (xin xem biểu đồ phía dưới).

Biểu đồ dao động lượng hàng tồn kho robusta theo chất lượng Liffe NYSE (certs) (tác giả tổng hợp)

Như vậy, cứ mỗi tháng, lượng tồn kho robusta này giảm chừng 30.000 tấn. Ý nghĩa của hiện tượng giảm này là do Việt Nam trong những tháng cuối năm ngoái bán ra ít, nên chủ hàng tồn kho “thay mặt ” Việt Nam cung cấp cho người cần. Hơn nữa, do tồn kho chỉ nằm trong tay một vài người, họ đã siết giá xuất khẩu đưa giá trừ lùi dâng cao, có khi lên cả mức cộng 250-300 đô la/tấn trên giá niêm yết Liffe NYSE, cao hơn cả giá bán trực tiếp cho Liffe chỉ với mức qui định trừ 30 đô la dưới giá niêm yết nếu đó là loại R2.

Cái lợi hại đối với sức mạnh của người giữ lượng tồn kho lớn là họ sẽ tranh thủ bán giá xuất khẩu cao kiếm lời lớn với hàng đã nằm sẵn tại châu Âu. Trong khi đó, họ sẵn sàng chờ đợi nông dân bán ra với giá rẻ hơn để mua vào.

Như vậy, hiện tượng siết giá xuất khẩu (trừ lùi) cao được giải thích là để chặn hàng bán ra từ nước ta nhằm bán hàng của họ trước với giá cắt cổ cho những ai cần hàng. Đây cũng có thể chính là ý đồ của người có hàng tại châu Âu. Mặt khác, do hàng sản xuất ra không bán được nhiều theo ý muốn, sẽ có thể gây hiệu ứng “vỡ đập” tạo sức ép bán ra với giá trừ lùi hay giá mua bán ngay (outright) mức thấp. Đó chính là cơ hội tốt cho họ mua vào.

Sức ép từ Brazil

Theo Bộ Nông nghiệp Brazil, từ tháng 2-2012, nước này sẽ bán ra 1,4 triệu bao arabica tồn kho của năm 2009. Tin đồn rằng, theo kế hoạch, cứ hàng tuần bán chừng 50.000 bao (bao 60 kg) cho đến hết. Lượng hàng này sẽ được bán chủ yếu cho rang xay trong nước. Tuy chỉ 84.000 tấn, kế hoạch bán ra đợt này của Brazil xem ra bất lợi cho giá cà phê nói chung vì giá arabica Ice đang yếu.

Mặt khác, sàn arabica Ice New York vừa quyết định giảm tiền quỹ cho các giao dịch hàng giấy có hiệu lực ngay ngày hôm nay 30-1-2012 từ 5.400 đô la/lô xuống còn 3.550 đô la/lô, giảm 34%. Thông thường, tiền quỹ giảm là dấu hiệu cho một thị trường đang yếu.

Tuy các tín hiệu trên xảy ra cho thị trường arabica, song cà phê robusta chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng vì mối liên thông “anh em” của hai thị trường; giá arabica thường là đầu tàu kéo giá robusta. Thị trường e sẽ gay go đây.

Chia sẻ với bạn bè:                
Nguyễn Quang Bình

Cám ơn bạn Tư Nổ đã gởi câu hỏi. Tôi đã kiểm chứng nguồn và xin được trả lời bạn Tư Nổ như sau: Brazil là nước sản xuất và đồng thời là nước tiêu thụ cà phê lớn. Trước đây, mức tiêu thụ hàng năm của nước này chừng 15 triệu bao, riêng năm ngoái trên 19 triệu bao. Nên, hàng năm chính phủ Brazil đều có chính sách giữ hàng tồn kho tùy theo sản lượng lớn hay nhỏ.

Trước đây, thường hàng tồn kho được đưa ra bán sau từ 4-5 năm tồn kho. Đến bây giờ, họ thu hẹp thời lượng tồn kho còn chừng từ 1 năm rưỡi đến hai, ba năm. Nếu “trời yên bể lặng”, họ sẽ đem ra bán thành nhiều đợt. Có thể đợt ông Vịnh nói là đợt trước, có lượng lớn hơn, đó là 1,55 triệu bao theo bản tin ông ta đưa ra. Đây không phải là đợt cũ như trí nhớ và sự cảnh tỉnh của ông Vịnh mà là đợt mới hoàn toàn.

Theo yêu cầu cụ thể của bạn Tư Nổ, xin bạn vào “Google” và dùng các từ tiếng Anh sau đây để tìm bản tin (miễn phí) “ Brazil plans to sell 1.4 millions of bags of coffee…” thì bạn sẽ thấy vô số kể trang mạng khắp nơi trên thế giới đăng chứ không phải một mình chuyên trang Nông sản của TBKTSG Online đăng mà thôi.

Còn bạn muốn có ngay, xin bạn vào trực tiếp các trang này (bằng tiếng Anh) thì ắt sẽ có tin này: www.worldcrops.com/9852-the-week-ahead-4/ hay là http://www.cnbc.com/id/46166558/SOFTS_Cocoa_falls_below_100_day_moving_averages_sugar_down .

Sau đây, xin phục vụ một đoạn dịch ngắn từ bản gốc tiếng Anh của trang website của CNBC, là một kênh truyền hình chuyên về thương mại đăng ngày 27/1/2012 theo nguồn tin từ Reuters: “Brazil plans to start piecemeal sales of its 1.4 million 60-kg bags of 2009 arabica coffee stocks in February after having sold off almost all of its older stocks, agriculture ministry coffee director Edilson Alcantara said”.

Xin tạm dịch: “Edilson Alcantara, một quan chức ngành cà phê thuộc bộ nông nghiệp Brazil nói: Brazil định bán rỉ rả 1,4 triệu bao cà phê (60 kg/bao) của hàng tồn kho arabica vụ 2009 vào tháng 2-2012 sau khi đã bán hầu như gần hết hàng tồn kho cũ hơn”.

Xin bạn chuyển các thông tin trên cho bạn Nguyễn Vịnh để chia sẻ. May mà thông tin của tôi được viết trễ hơn sau các nguồn tin khắp nơi của thế giới đến 3 ngày. Phản ứng của bạn Nguyễn Vịnh có thể sẽ làm mất hứng cho nhiều người muốn phục vụ tin cho các bạn sớm hơn nhằm giúp bạn là người có hàng cà phê trong tay lượng định thị trường tốt hơn.

 
Tư Nổ

Làm cà phê, tui hay lướt mạng. Thấy có người lấy tên Nguyễn Vịnh nói trong bài "Chưa cần hỗ trợ giá cho cà phê" do trang này trích đăng lại của quý báo, ông ta khuyên độc giả mạng ấy rằng (tui xin trích nguyên văn) như sau: "Chuyện Brazil bán 1,4 triệu bao cà phê dự trữ từ năm 2009 tôi đã nghe qua lâu rồi, giờ lại thấy bài báo nhắc lại vào tháng 2 này họ sẽ bán. Loại tin này đọc cho vui chứ khó mà kiểm chứng. Tui nghi ngờ không lý gì ông Bình lấy tin cũ để đăng, và đăng tin cũ để làm chi? Có cách chi cho tui vào tin gốc để kiểm chứng được không?

         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
TRẦN ĐÌNH VĨNH
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.