Thứ Hai,  21/5/2012, 23:19 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
CHUYÊN GIA TƯ VẤN

 Thị trường cà phê dậy sóng

Nguyễn Quang Bình
Thứ Bảy,  25/2/2012, 14:16 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Thị trường cà phê dậy sóng

Nguyễn Quang Bình

(TBKTSG Online) - Sau mấy ngày đầu tuần âm trầm, giá cà phê kỳ hạn và nội địa đều tăng mạnh lại trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, giá trừ lùi trên thị trường xuất khẩu vẫn cao làm số người mua khá vắng vẻ.

Sóng nổi cuối tuần

Giá cà phê robusta trên thị trường nội địa tại các tỉnh Tây nguyên sáng nay đã bật qua mức 40.000 đồng/kg, tăng trên 1.000 đồng/kg so với tuần trước và 3.000 đồng/kg cách đây chừng nửa tháng.

Biểu đồ 1: Dao động giá robusta NYSE Liffe London

Giá cà phê trong nước đang tranh thủ lướt theo sóng của thị trường kỳ hạn robusta NYSE Liffe. Tuần trước, chỉ trong vài ngày, thị trường đã chứng kiến một đợt “vắt giá” (price squeezing) đầu tiên trong năm. Qua lần vắt giá này, giá tháng 3-2012, hiện là giao hàng (spot month) cho các hợp đồng kỳ hạn, đã có khi vượt qua trên 200 đô la Mỹ/tấn so với giá tháng 5-2012, là tháng giao dịch chính.

Ngay sau những ngày giá tăng mạnh ấy, thị trường lại chìm nghỉm với giá âm liên tiếp trong ba ngày đầu tuần. Nhưng…giá kỳ hạn robusta bất ngờ trỗi dậy trong 2 ngày cuối tuần. Đóng cửa phiên hôm qua tức rạng sáng hôm nay thứ bảy 25-2-2012 giờ Việt Nam, giá kỳ hạn tháng 5-2012 đã vượt qua mức 2050 đô la Mỹ/tấn và chốt mức 2056 đô la Mỹ/tấn, tăng 62 đô la so với cuối tuần trước (xin xem biểu đồ 1 dao động giá TTKH robusta NYSE Liffe phía trên).

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần này, thị trường kỳ hạn robusta NYSE Liffe xuất hiện một đợt vắt giá mới. Đặc biệt, lần này, giá 2 tháng gần nhất đều “vắt”, có nghĩa là giá tháng giao hàng cao hơn tháng 5 và giá tháng 5 lại cao hơn tháng 7-2012.

Đến hết phiên giao dịch hôm qua, giá đóng cửa tháng 3 cao hơn tháng 5-2012 là 1 đô la Mỹ nhưng giá tháng 5 cao hơn giá tháng 7-2012 đến 35 đô la Mỹ/tấn. Đây là một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường khi các mùa vụ cà phê của các nước sản xuất lớn còn ở phía trước là Brazil và Indonesia cộng với vụ mùa của Việt Nam đã thu hái xong và được xem là sản lượng không đến nỗi.

Tồn kho giảm trầm trọng

Biểu đồ 2: Tồn kho cà phê châu Âu ECS xuống mức thấp kỷ lục (tác giả tổng hợp)

Thị trường vắt giá là phải khi nỗi lo tồn kho đã thực sự giảm nhanh. Báo cáo mới nhất trong tuần qua cho thấy lượng tồn kho cà phê châu Âu (European Coffee Stocks-ECS) tính đến hết tháng 12-2011 xuống mức thấp kỷ lục với 10.033.118 bao, tương đương với 601.987 tấn (xin xem biểu đồ 2 phía trên).

Trong khi đó, lượng tồn kho robusta được xác nhận chất lượng của NYSE Liffe (certified stocks – certs) nay chỉ còn 210.970 tấn, sau 2 tuần giảm thêm 16.200 tấn. Đây cũng là lần giảm thứ 16 liên tiếp tính từ ngày 11-7-2011 khi lượng tồn kho này ở đỉnh 417.420 tấn. Như thế, tính đến nay, lượng tồn kho này chỉ còn tương đương với 49,5% so với đỉnh nhưng lại ít hơn 13% so với cách đây 52 tuần tức bấy giờ tồn kho đến 241.870 tấn.

Biểu đồ 3: Tồn kho cà phê robusta “certs” NYSE Liffe đến 20-2-12 (tác giả tổng hợp)

Một điều đáng lưu ý rằng lượng hàng chờ xin xác nhận chất lượng NYSE Liffe hiện nay rất ít do lượng xuất khẩu không ồ ạt như xưa.

Nước lên, thuyền lên

Một vài hãng tin trong nước và thế giới báo rằng, chỉ trong nửa đầu tháng 2-2012, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất bán chừng 102.000 tấn. Song, theo nhận định của một nhà phân tích thị trường tại TPHCM: “với mạch thị trường kiểu này, con số ấy quả khá lớn. Hy vọng lượng xuất khẩu cả tháng 2 chỉ chừng 170.000 - 180.000 tấn”. 

Tuy nhiên, lượng xuất khẩu lớn ấy vẫn chưa đe dọa đến giá thị trường. Ông giải thích tiếp: “Trong thời gian qua, rút kinh nghiệm cách bán từ các năm trước, nông dân đã bán theo cách có tổ chức nhiều hơn, không ồ ạt để tạo nên sức ép bán tháo gây giá trong nước giảm và giá kỳ hạn rớt nhanh”.

Giá trừ lùi trên thị trường nội địa hiện nay khá cao, từ bằng đến trừ 30-40 đô la Mỹ/tấn dưới giá kỳ hạn. Với các mức này, các nhà kinh doanh nước ngoài không thể mua để giao hàng trên TTKH NYSE Liffe vì giá chính thức của thị trường này đã trừ 30 đô la Mỹ/tấn cho loại 2 giao hàng tại các kho châu Âu. Trong khi đó, để giao được hàng tại châu Âu, họ phải tốn tiền chuyên chở và nhiều chi phí khác. Hơn nữa, từ đầu tháng 3 trở đi, các hãng tàu tăng cước vận chuyển lên cao hơn. Do vậy, các nhà buôn nước ngoài khó có cơ hội đưa hàng sang giao cho TTKH NYSE Liffe nếu như giá xuất khẩu (trừ lùi) không rẻ hơn mức hiện nay.

Mặt khác trên thị trường, do thiếu khách mua nước ngoài, hàng cà phê có dịp được mua bán lòng vòng nên giá thành ngày càng tăng cao, chặn đà xuất khẩu. Và cứ mỗi khi giá lên, thị trường nội địa lại bung theo, mức trừ lùi lại thêm gắt so với trước. Đúng là nước lên, thuyền lên.

Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường nói thêm: “Không nên say trong chiến thắng. Vắt giá là cơ hội nhưng cũng chính là thách thức. Vắt giá, tạo cho thị trường tăng. Đòi hỏi giá quá cao trên thị trường nội địa sẽ làm nghẽn mạch xuất khẩu. Đến đây, rất dễ trúng ý đồ của những người đang nắm hàng tồn kho certs, muốn giá nội địa cao để chặn lượng xuất khẩu đủ điều hòa thị trường. Đến khi hàng xuất khẩu đi không được, hàng ứ, lại dễ gây nên sức ép bán ra, tạo ‘vỡ bờ’ về sau cho hàng hóa cũng như giá cả.”

Chia sẻ với bạn bè:                
Nguyễn Quang Bình

Đúng là rất khó kiếm thông tin arabica Việt Nam vì nước ta vốn là nước xuất khẩu cà phê robusta. Tuy nhiên, hàng năm, nước ta xuất khẩu chừng 15.000 - 20.000 tấn arabica, chủ yếu chủng loại catimor. Hiện nay, chưa có ai có thông tin chính thống về arabica Việt Nam. Bạn có thể hỏi thêm các Công ty Thái Hòa (Hà nội), Cafecontrol (HCM) và hiệp hội VICOFA. Chính họ là những người biết hơn ai hết về tình hình arabica nước ta. Cháu lên mạng, tìm google với các tên ấy ắt có. Nếu cháu cần số điện thoại của các sếp, gửi email cho tôi theo địa chỉ đã thông báo trong các comments của bài này. Thân

 
Caudaqueta

Thưa chú, cháu thường xem các trang nói về tình hình cà phê nhưng chưa thấy có bài viết nào nói cụ thể hơn về cà phê Arabica của Việt Nam. Chưa có số liệu về sản lượng cụ thể, chú có thể chỉ cho cháu muốn biết được các thông tin này thì phải vào những trang web nào với. Cháu cũng đang rất quan tâm về thời điểm bắt đầu thu hoạch cà phê Arabica và thời gian kéo dài vụ mùa của Việt Nam cũng như các nước khác như Indonesia, Ấn Độ, khu vực Nam Mỹ. Rất cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe và ngày có nhiều bài viết hay!

 
Nguyễn Quang Bình

Chào bạn, Chà, kiên trung ghê nha. Mong anh toại nguyện. Hàng của anh, anh muốn đắp mền ngủ với nó bao lâu tùy thích. Như tôi có ông hàng xóm, mua chiếc mô tô về, không chạy, chỉ đắp mền. Tôi chẳng dám thúc ông lấy xe ra chạy, vô duyên! Do là người viết hàng hóa, tôi không có quyền kích bán hay kích mua. Tốt nhất là đưa ra các hiện tượng, càng khách quan càng tốt, để rộng đường dư luận. Mong anh và bà con thắng. Khi anh thắng, cho tôi chia vui. Nhưng nếu thua, tôi xin chia buồn. Nhưng xin anh đừng nói rằng do nghe theo thông tin ông Bình mà thắng hay thua, tôi viết bài không vì mục đích đó.

 
Nguyễn Quang Bình

Chào duchuy, Với tôi, dù người nào cao siêu đến đâu dự đoán giá cà phê, thì cũng chỉ là dự đoán. Đúng cũng rùa mà sai cũng rùa. Đúng và sai đều nói cái theo ý mình chứ không theo thị trường. Nếu như nhìn suốt cả vụ mùa từ 10-2010 đến 9-2011, tôi thấy vụ mùa này bất lợi nhiều hơn vì khủng hoảng nợ châu Âu, suy thoái kinh tế Mỹ, hàng rào vệ sinh thực phẩm khắp nơi...Sản lượng ở đâu cũng nhỉnh hơn do giá trong những vụ mùa trước khá.

Hãy xem thông tin xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm của nước ta mà báo chí mấy bữa nay đưa tin, lượng và kim ngạch cà phê giảm. Vậy, giá cao mà hàng bán không được cũng như không, đúng không bạn. Chợ, thị trường chỉ thực sự là nó khi hàng hóa được trao đổi. Còn giá lên hay xuống, như bạn thấy rất phụ thuộc vào đầu cơ tài chính.

Bạn, nhiều bạn đọc trong nước và tôi, chúng ta không phải là đầu cơ, nên mình chỉ theo ước muốn của mình. Khi theo ước muốn của mình, có thể thị trường nghịch lại gây khó chịu cho mình. Miễn mình phải tỉnh táo, lịch sự, lắng nghe, trao đổi chân tình, thì mới mong tìm được hướng có ích cho từng người.

 
Nguyễn Quang Bình

Chào Le Thi Ly, bạn thử vào các website http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=robusta-coffee&months=240 và ICO lại. Khi vào website của ICO, bạn phải vào tìm tại các tiểu mục hay các báo cáo. Bạn hỏi chung quanh xem ai có các tài liệu, báo cáo hàng năm của USDA không? Nếu không, bạn gửi yêu cầu cho tôi theo email nqb.nqbinh@gmail.com. Thân!

 
duchuy

Đợt vắt giá vừa qua xảy ra khi kỳ hạn tháng 3 bước vào những ngày cuối của hợp đồng quyền chọn, lúc này giá tháng 5 được kéo lên theo và tháng giao dịch cơ sở cũng đã chuyển qua tháng 5, nên nông dân cũng được hưởng lợi trên giá bán trực tiếp. Đợt vắt giá lần này xảy ra khi kỳ hạn tháng 5 mới đang ở thời kỳ đầu giao dịch.

Đây cũng là cơ hội cho nông dân bán trực tiếp, tuy nhiên đây cũng là áp lực cho các DNXK và các nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán trên tháng 3 vừa chuyển kỳ hạn qua tháng 5 (để tiếp tục duy trì vị thế), đồng thời với áp lực này thì khó lòng các DNXK chịu giao dịch kỳ hạn xa hơn tháng 5, làm cho nông dân hưởng giá lên không trọn vẹn! Với diễn biến này thì thị trường sẽ có những kịch tính mạnh trong thời gian từ tháng 6 đến cuối niên vụ.

 
Le Thi Ly

Thưa chú, cháu là sinh viên ĐH Ngoại Thương đang viết khóa luận về xuất khẩu cà phê robusta của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ nhưng ko thấy số liệu trên các trang của ICO, trademap.org hay USDA nói cụ thể về khối lượng và kim ngạch của cà phê robusta toàn thế giới vào thị trường này cũng như khối lượng và kim ngạch cà phê robusta Việt Nam vào Hoa Kỳ. Không biết chú có biết trang nào có số liệu về hai điều này không. Cháu đang rất cần tìm hai thông tin này. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.

 
Tý Hoàng

Giá cà phê thế này làm sao mà bán được. Là nông dân nên tui chỉ nghĩ đơn giản là phải chờ mức giá hợp lí hơn mặc cho mấy tháng nay nằm ngoài hiên nhà nhường chỗ cho cà phê ở. Năm này không bán thì để sang năm.Thời gian còn nhiều, cơ hội nhiều tui chả lo chút nào khi 100% cà phê làm ra còn y nguyên.

         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
TRẦN ĐÌNH VĨNH
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.