Thứ Ba,  22/5/2012, 23:45 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
NGÂN HÀNG

 Một số tổ chức tín dụng tại TPHCM còn nợ xấu cao

Hồng Phúc
Thứ Tư,  1/2/2012, 17:04 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Một số tổ chức tín dụng tại TPHCM còn nợ xấu cao

Hồng Phúc

NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, tổng huy động vốn trên địa bàn tính đến 31-12-2011 tăng 10% so với năm 2010. Ảnh: Thanh Tao

(TBKTSG Online) - Theo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn TPHCM năm 2011 và phương hướng năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, so với năm 2010, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tăng mạnh. Trong đó, một số tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu cao hơn 5%.

Tỷ trọng nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng nợ xấu.

Theo một báo cáo khác cũng của NHNN chi nhánh TPHCM, trong số các chi nhánh của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và có cổ phần Nhà nước chi phối gồm Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công thương Việt Nam (Vietinbank), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn TPHCM thì Agribank có tỷ lệ nợ xấu cao nhất, trên 15%.

Các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TPHCM (gồm có 16 hội sở, 9 sở giao dịch và 158 chi nhánh) có tỷ lệ nợ xấu trung bình 2,59%. Khối ngân hàng thương mại cổ phần có hội sở ngoài TPHCM có nợ xấu trung bình trên 26%. Công ty tài chính trên địa bàn có nợ xấu 16,97%. Công ty cho thuê tài chính có nợ xấu tính đến cuối 11-2011 chiếm 23,31%. Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tính đến cuối tháng 11-2011 có nợ xấu 5,46%.

Tổng cộng nợ xấu tại thị trường I (thị trường dân cư và tổ chức) của các tổ chức tín dụng tại TPHCM tính đến hết tháng 11-2011 là chiếm 3,85%.

Trên địa bàn TPHCM hiện có 35 hội sở và 314 sở giao dịch, chi nhánh của các tổ chức tín dụng. Trong năm 2011, Thanh tra NHNN chi nhánh TPHCM đã có 3.316 văn bản nhắc nhở hơn 100 đơn vị có nợ xấu và nợ nhóm II (nợ cần chú ý) cao.

Số liệu thống kê của NHNN chi nhánh TPHCM cũng cho hay, tính đến 31-10-2011, các tổ chức tín dụng kinh doanh kém hiệu quả, lãi ít hoặc lỗ, nợ xấu phát sinh cao chủ yếu là các tổ chức tín dụng có cho vay bất động sản với các dự án lớn và mang tính đầu cơ.

Trong năm 2012, theo NHNN chi nhánh TPHCM, những khó khăn của thị trường bất động sản và của doanh nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, điều này tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động tín dụng ngân hàng. Vì vậy, các ngân hàng cần đặc biệt quan tâm và có giải pháp đối với nợ xấu. NHNN chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn xử lý và giảm tối đa nợ xấu phát sinh, đảm bảo nợ xấu trên địa bàn dưới 5% so với tổng dư nợ tín dụng.

Ngoài rủi ro tín dụng do nợ xấu gia tăng, rủi ro kỳ hạn cũng tiềm ẩn và cần được các ngân hàng quan tâm đặc biệt. Bởi “đại bộ phận nguồn vốn huy động hiện nay kỳ hạn ngắn, tiền gửi rất hoạt kỳ và rất biến động trong khi cho vay trung dài hạn rất khó điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu nguồn nên áp lực lên việc khai thác và sử dụng vốn tại các ngân hàng thương mại không nhỏ, tiềm ẩn rủi ro kỳ hạn”, trích báo cáo.

Cũng theo thống kê của NHNN chi nhánh TPHCM, tổng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, gồm cho vay tiêu dùng, bất động sản và chứng khoán tính đến 30-9-2011 chiếm 18,57% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn TPHCM, giảm 0,03% so với đầu năm 2011.

Tổng huy động vốn trên địa bàn đến 31-12-2011 đạt 886.900 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2010. Tổng dư nợ tín dụng đến 31-12-2011 ước tăng 6,3% so với năm 1010, thấp hơn các năm trước.

Chia sẻ với bạn bè:                
Trương Quốc Hùng

Đặng Xuân Tuấn nói kinh tế Việt Nam đã "uống thuốc" 4 năm rồi là chưa đúng. Cung tiền thường xuyên được tăng và giảm trong 4 năm chứ không cố định. Theo qui luật cung cầu của thị trường, khi nhu cầu lên cao so với cung thì giá phải lên cao theo.

Ở đây, lãi suất chính là giá của tiền vay. Nhu cầu vay cao thì lãi suất phải lên cao theo dù NHNN có muốn hay không. Dù NHNN có ép lãi suất xuống thì vẫn có một thị trường ngầm thỏa thuận lãi suất giữa ngân hàng và người gửi tiết kiệm cũng như người vay.

Nếu vẫn tăng cung tiền để ép lãi suất thì mặc nhiên tiền sẽ rớt giá so với những thứ khác (USD, lương thực, thực phẩm, hàng hóa...). Lạm phát là tất yếu! Tất nhiên việc tăng giảm cung tiền cũng không hoàn toàn dựa vào chính sách tiền tệ mà còn có cả chính sách tài khóa, đầu tư công.

 
Đặng Xuân Tấn

Nhiều lập luận cho rằng giảm lạm phát cần siết cung tiền quyết liệt. Đố ai tính được mức cung tiền khi ngay cả nhà nước cũng không thống kê được "kinh tế đen" và ngay cả bảng cân đối kế toán quốc gia cũng hàng năm điều chỉnh hàng tỉ đôla. Cần phải nhìn nhận ở giác độ cao hơn cả "cung tiền". Nếu cứ khăng khăng là cung tiền thừa mà không làm mạnh cơ chế thể chế, các nhóm lợi ích hiện vẫn thấy không hề suy suyển.. thì cả 10 năm uống kháng sinh (giá cả cao, lãi suất cao) căn bệnh vẫn không bao giờ giảm. Thực tế đã uống 4 năm rồi nhưng tình hình 2012 còn tệ hơn cả trước. Càng uống càng bệnh nặng!

         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
TRẦN ĐÌNH VĨNH
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.