Trung Quốc ban hành lệnh an toàn khẩn cấp về đường sắt
Phúc Minh
|
| Bộ đường sắt Trung Quốc lập tức ban hành lệnh kiểm tra an toàn toàn tuyến sau tai nạn. Ảnh: THX |
(TBKTSG Online) – Tai nạn tàu hỏa tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tối ngày 23-7 khiến Bộ đường sắt nước này phải lập tức ban hành thông báo khẩn cấp vào giữa khuya, yêu cầu sửa chữa lớn hệ thống đường sắt và thiết bị đầu máy tàu hỏa để đảm bảo an toàn.
Phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết tối ngày 23-7, tàu hỏa D3115 đi tuyến Hàng Châu - Phúc Châu đột ngột dừng lại trên đường tại Ôn Châu sau khi bị sét đánh, khiến tàu D301 đi tuyến Bắc Kinh - Phúc Châu ở phía sau va vào đuôi của tàu D3115 bị trật bánh.
Một nhân chứng hiện trường cho biết ít nhất hai khoang của tàu D3115 bị rơi từ đường sắt ở trên cao xuống, lơ lửng trên không, trong đó một khoang bị lệch 90 độ so với mặt đất, một khoang khác bị nứt làm hai. Một số khoang của tàu D301 bị trật bánh nhưng ít nghiêm trọng hơn.
Vụ tai nạn đã làm ít nhất 33 người chết và hơn 200 người khác bị thương.
Các đoàn tàu có ký hiệu “D” là thế hệ tàu cao tốc đầu tiên của Trung Quốc, có vận tốc trung bình dưới 160km/giờ. Trung Quốc hiện đang tiêu tốn hàng tỉ đô la Mỹ để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc.
Thảm họa đường sắt lớn gần đây nhất của Trung Quốc xảy ra vào năm 2008, hai tàu hỏa va chạm nhau gần thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, khiến 72 người chết và 416 người khác bị thương.
Trước khi xảy ra tại nạn mới nhất này, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải khai thông chưa đầy một tháng xuất hiện sự cố khiến công chúng mất niềm tin vào hệ thống đường sắt. Tai nạn mới nhất càng làm tăng thêm mối quan ngại của công chúng về an toàn đường sắt.
Theo phương tiện truyền thông Trung Quốc, sau khi tai nạn xảy ra, nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành chỉ thị quan trọng, yêu cầu cứu hộ khẩn cấp và xác định nguyên nhân gây ra tai nạn.
Hàng trăm lính cứu hỏa đã đến hiện trường để tham gia giải cứu. Người đứng đầu Bộ đường sắt Trung Quốc cũng đến hiện trường.
(theo THX, BBC)