Thứ Ba,  16/3/2010, 09:15 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
Thế giới

Obama và McCain đối đầu về kinh tế

Thứ Ba,  8/7/2008, 20:21 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Obama và McCain đối đầu về kinh tế

Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Barack Obama  - Ảnh: abcnews 
(TBKTSG Online) - Hôm 7-7, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Barack Obama và John McCain đã tranh luận gay gắt về kinh tế Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang rơi vào tình trạng suy yếu.

Đối phó với tình trạng thất nghiệp hàng loạt, giá năng lượng và thực phẩm tăng, khủng hoảng nhà đất, cả hai ứng cử viên đều cáo buộc lẫn nhau về việc ru ngủ người dân Mỹ bằng những chính sách thuế của mình và mưu đồ đưa ra những kế sách có thể gây cản trở tăng trưởng kinh tế.

Về tình trạng thất nghiệp ở nước Mỹ, ứng cử viên đảng Cộng hòa McCain đã tuyên bố tại Denver, Colorado khi tiết lộ “chương trình công ăn việc làm đầu tiên” của ông: “Người Mỹ đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn tuy nhiên chúng ta đang vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất và gần như đã đánh bại những khó khăn”.

Vị trí đặt quảng cáoỨng cử viên đảng Dân chủ Obama trong khi đó lại chế nhạo những chính sách liên quan đến tài chính của đối thủ: “Thượng nghị sĩ McCain đầu năm nay đã nói rằng nước Mỹ đã “có những bước tiến lớn trong kinh tế” trong vòng hơn 8 năm qua”.

“Ông ấy tin rằng chúng ta đang trên con đường đúng và ông ấy đang tiến hành một con đường kinh tế mới với những chính sách rất giống với những gì chúng ta đã nhìn thấy ở dưới thời Tổng thống Bush”, ông Obama nói.

Theo số liệu của Ngân khố, McCain đã cam kết sẽ cân bằng ngân sách liên bang trong vòng bốn năm khi mà thâm hụt trong tháng Năm đã hơn 160 tỉ đô la Mỹ. Ông cũng cam kết sẽ thăm dò và khai thác thêm những nguồn xăng dầu mới, tìm kiếm những sự hỗ trợ từ những doanh nghiệp nhỏ và lập quĩ giải thưởng 300 triệu đô la Mỹ để phát triển các loại xe hơi vận hành bằng điện và lai xăng điện.

Trong khi đó,Thượng nghị sĩ da màu Obama cam kết một gói ngân sách kích thích trị giá 50 tỉ đô la Mỹ. Ông cũng cho biết sẽ cắt giảm thuế ở mức 1.000 đô la Mỹ cho 95% dân số nước Mỹ và thực hiện các chế độ chăm sóc sức khỏe chất lượng đối với tất cả mọi người.

Về phía ông McCain giờ đây cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống sắp mãn nhiệm Bush dù trước kia đã phản đối chính sách này. Còn ông Obama cam kết sẽ gia tăng các lợi ích về toàn cầu hóa, đảm bảo các thỏa thuận tự do thương mại trong đó có tiêu chuẩn về nhân công nhằm bảo vệ cho các lao động Mỹ trước việc các nền kinh tế trên thế giới cắt giảm giá nhân công và cam kết xóa bỏ gánh nặng thuế cho tầng lớp trung lưu.

Một cuộc thăm dò ý kiến và tiếp xúc cử tri gần đây được thực hiện ở các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và Dân chủ cho thấy, kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri đặc biệt ở những bang chủ chốt như Ohio, Michigan và Pennsylvania khi mà ở các bang này, những năm gần đây đã mất hàng chục nghìn công ăn việc làm.

MAI TRANG (Theo AFP)

Chia sẻ với bạn bè:             
         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ
Phó tổng biên tập phụ trách
ĐẶNG THANH TÂM
TRẦN ĐÌNH VĨNH
Phó tổng biên tập phụ trách
TRẦN MINH HÙNG
Phó tổng biên tập phụ trách
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Chủ biên
DƯƠNG THANH THỦY
Giám đốc
HUỲNH KIM HUYNH
Chủ nhiệm
QUỐC VĨNH
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.