Thứ Ba,  22/5/2012, 23:59 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
KINH TẾ CÁC NƯỚC

 IMF: Thế giới đang ở giai đoạn cuối của khủng hoảng tài chính

Phúc Minh
Thứ Hai,  12/7/2010, 13:58 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

IMF: Thế giới đang ở giai đoạn cuối của khủng hoảng tài chính

Phúc Minh

Thế giới đang ở giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều đó cũng có nghĩa là rủi ro bắt đầu gia tăng khi đầu tư vào các thị trường mới nổi. Ảnh: VOA
(TBKTSG Online) – Thế giới đang ở giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, theo Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, và điều đó cũng có nghĩa là rủi ro bắt đầu gia tăng khi đầu tư vào các thị trường mới nổi.

Tờ Financial Times (Anh) ngày 11-7 dẫn lời ông Kahn cho rằng các nền kinh tế mới nổi cần kiểm soát vốn vào như một biện pháp ngắn hạn.

Ông Kahn cũng nói tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ vẫn bị định giá thấp nhưng cảnh báo ngay cả khi nhân dân tệ được định giá lại cũng sẽ không giải quyết được mọi vấn đề.

Ngoài ra, ông Kahn cho biết Hy Lạp dự kiến sẽ đạt được mục tiêu mà kế hoạch cứu trợ của IMF đề ra.

Các nền kinh tế mới nổi cần lo luồng vốn vào

Nhà kinh tế trưởng của IMF, ông Olivier Blanchard, cho rằng các nền kinh tế mới nổi cần quan tâm đến luồng vốn vào ồ ạt trong thời gian tới.

Báo cáo Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới mới được công bố của IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế mới nổi sẽ khiến dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi ngày càng nhiều.

Ông Blanchard cho biết dòng tiền chảy vào các thị trường mới nổi sẽ mang đến những thách thức nghiêm trọng, cụ thể là phải xử lý chúng. Luồng vốn vào quá nhiều sẽ khiến giá bất động sản và chứng khoán tăng ảo. Nếu các luồng vốn này vừa chảy vào đã phải rút ra khi có những dấu hiệu khủng hoảng, tất cả sẽ sụp đổ.

Mặc dù ông Blanchard không đề cập nhưng một số nhà phân tích cho rằng quỹ cứu trợ lên đến 955 tỉ đô la Mỹ của châu Âu khiến dòng chảy của vốn càng thêm tồi tệ. Quỹ cứu trợ 995 tỉ đô la Mỹ cho phương Tây vay với chi phí thấp sẽ khiến nhiều dòng vốn chảy vào khu vực châu Á và châu Mỹ La tinh, nâng giá tài sản của các địa phương tại những khu vực trên, tạo nên bong bóng tài sản trong tương lai.

Gia tăng nhu cầu nội địa

Tuy nhiên, ông Blanchard cũng cảnh báo các chính phủ không sử dụng nội tệ mua đô la Mỹ để chống lại dòng chảy trên. Các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, bằng cách mua đô la Mỹ xây dựng quỹ dự trữ ngoại hối lớn và do đó hạn chế sự tăng giá của nhân dân tệ. Ông Blanchard cho rằng Trung Quốc cho phép nhân dân tệ tăng giá là một tín hiệu tích cực.

Ông Blanchard cho biết thêm, nhiều thị trường mới nổi được lợi từ việc chuyển nhu cầu bên ngoài nước sang nhu cầu trong nước. Việc di chuyển này khiến các nền kinh tế mới nổi duy trì tăng trưởng kinh tế khi xuất khẩu sang các nước phát triển giảm, đồng thời đáp ứng nhu cầu trong nước tốt hơn.

Ông Blanchard nói: “Để đạt được mục tiêu trên, các nền kinh tế mới nổi cần thiết phải cải cách cơ cấu và tăng giá tiền tệ”.

(theo WSJ)

Chia sẻ với bạn bè:                
         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
* Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu.
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ

Phó tổng biên tập
TRẦN MINH HÙNG
TRẦN ĐÌNH VĨNH
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.