Thứ Sáu,  12/3/2010, 09:54 (GMT+7)
 Theo dòng thời sự: 
Thời sự

Thấp thỏm chờ Tết

Chinh Phục
Thứ Năm,  4/2/2010, 10:16 (GMT+7)
Phóng to

Thu nhỏ

Add to Favorites

In bài

Gửi cho bạn bè

Thấp thỏm chờ Tết

Chinh Phục

Nhà vườn đang “nín thở” chờ giá hoa kiểng vào những ngày cuối năm. Ảnh: Chinh Phục.
(TBKTSG) - Vào những ngày cuối năm, tại ĐBSCL nhiều nhà vườn đang “chạy nước rút” để kịp cung ứng hoa cho thị trường và “nín thở” chờ giá hoa kiểng vào dịp Tết Nguyên đán.

>> Nỗi niềm hoa Việt Nam

>> Thuê đất trồng hoa

Nguy cơ mai rớt giá!

Qua phà Đình Khao, tới làng mai vàng Phước Định, tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, trong những ngày cuối năm, ai cũng cảm thấy nhộn nhịp hẳn ra. Các chủ vườn nơi đây đang hối hả chăm sóc những chậu mai để đưa về muôn ngả, muôn người trong những ngày cận Tết. Dưới những tán cây bóng mát sum sê, cứ nghe rộn tiếng cười, tiếng nói... của những người làm công hay những ông, bà chủ vườn mai...

Phước Định là một trong những nơi trồng mai vàng nổi tiếng tại ĐBSCL. Mai loại vài trăm ngàn, đến vài triệu, thậm chí vài trăm triệu đều được bà con chuẩn bị sẵn. Theo Ban đại diện làng nghề, năm nay Phước Định sẽ cung ứng gần 5.000 cây mai các loại.

Còn Chợ Lách (Bến Tre) chính là nơi cung cấp hoa kiểng chủ yếu cho các tỉnh ĐBSCL, TPHCM và Đông Nam bộ vào mỗi dịp Tết. Từ huyện Chợ Lách, chạy dọc theo quốc lộ 57, những ngày này tấp nập hẳn ra với những xe chở đầy hoa kiểng, chuẩn bị đưa đi tập kết tại các tỉnh, thành. Đến thời điểm hiện nay, huyện có gần 10 triệu sản phẩm cung cấp cho Tết Canh Dần năm 2010. Ngoài các loài như hoa giấy, vạn thọ, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng... còn có hoa hồng đủ loại.

Ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, cho biết: “Năm nay, toàn huyện có gần 5 triệu cây mai vàng, trong đó thương lái từ các nơi đã mua gần 1,5 triệu cây với giá từ 200.000-250.000 đồng/cặp, thấp hơn một ít so với mọi năm”. Nhưng theo các nhà vườn trồng hoa kiểng ở Chợ Lách, hiện nay sức mua chỉ tập trung ở các loại kiểng lá, kiểng trái, kiểng thú, kiểng tắc, cây si uốn thành các hình thú và hình nhà, đồ vật... Còn sức mua mai thì giảm hẳn.

Từ hai năm trước, ông Nguyễn Văn Quân (ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) đã mua gốc mai ở Long An đem về chăm sóc, cho đến nay đã có thể xuất vườn. Tuy nhiên, ông cũng không giấu vẻ hồi hộp: “Năm nay tôi chuẩn bị hơn 300 chậu mai Tết. Trong đó có gần một phần ba số mai là của năm rồi còn sót lại. Loại mai cao từ 5-6 tấc hiện có giá 100.000 đồng/chậu, loại 7 tấc giá từ  150.000- 170.000 đồng/chậu, mai cao 1 thước, đường kính tán lá từ 5-6 tấc giá khoảng 400.000 đồng/chậu. Với giá bán như vậy chỉ bằng hoặc thấp hơn năm rồi”.

Thấp thỏm chờ Tết

Người trồng tắc ở Chợ Lách lao đao vì thời tiết bất thường khiến cây bị hư và rớt giá. Ảnh: Chinh Phục.
Chỉ có điều, năm nay các chủ vườn ở Phước Định, Chợ Lách vẫn còn thấp thỏm. Ông Tiêu Hùng Minh, người trồng mai lâu năm tại Phước Định, cho biết: “Sức mua mai vàng năm nay có lẽ khá yếu so với năm truớc. Nguyên nhân do năm rồi mai vàng không nở ngay Tết, nhiều người mua mai bán không tiêu thụ được hàng, bị lỗ nặng. Do đó, số mai năm ngoái dồn sang thị trường năm nay, làm giá thấp hơn so với mọi năm. Tuy vài tháng trước, một số vườn mai nở sớm nhưng không nhiều. Nhà vườn đã biết được kỹ thuật chăm sóc, xử lý cho mai nở đúng vào dịp Tết”.

Nhưng có lẽ rút kinh nghiệm từ năm rồi, nhiều thương lái và chủ vựa cũng thận trọng hơn. Họ chuyển từ mai vàng sang mua trữ các loại hoa kiểng khác. Đó là lý do mà nhiều người lo lắng, mai năm nay sẽ rớt giá! Theo một số chủ vườn, hiện giá mai một số kích cỡ thấp hơn năm trước từ 100.000-250.000 đồng/cặp.

Chung số phận với cây mai là cây tắc. Ông Lê Văn Nghĩa than thở: “Năm nay, tôi chuẩn bị 300 chậu tắc Mỹ và 1.200 gốc tắc bán vào dịp Tết. Nhưng do thời tiết bất thường làm 100 chậu và 400 gốc hư hại nặng, không bán được. Trong khi đó, vào thời điểm này năm rồi, vườn tắc Mỹ cũng bán được phân nữa, vậy mà hiện nay chưa bán được bao nhiêu, giá lại thấp hơn 20.000 đồng/chậu”. Ông Nghĩa cho biết thêm: “Năm nay tôi chỉ hy vọng là thu hồi được vốn, vì số tắc hư quá nhiều. Nhưng không biết thị trường cuối năm ra sao?”.

Không chỉ thấp thỏm vì giá, nhà vườn cũng đang đau đầu vì chi phí sản xuất năm nay tăng mạnh. Chị Nguyễn Thùy Trang, ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, nói: “Năm nay tôi trồng 1.000 chậu nhãn thọ. Giá chậu tăng gần gấp đôi so với năm rồi, từ 500-600 đồng/cái tăng lên 1.000 đồng/cái”.

Chưa hết, ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch xã Vĩnh Thành, cho biết: “Năm nay chi phí sản xuất tăng hơn so với năm rồi, đặc biệt là lô, sạp thuê tại TPHCM”. Giá lô, sạp (loại 3,5-4 mét) tại TPHCM hiện vào khoảng 2,1 triệu đồng/lô, trong khi đó, năm ngoái chỉ có 1,6 triệu đồng/lô. Thêm vào đó là giá ghe thuê mướn chở hoa kiểng cũng tăng bình quân 3 triệu đồng/chiếc (loại 70-120 tấn) so với năm trước.

Ông Lê Văn Nghĩa, nhà vườn ở ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, cũng lo lắng: “Năm nay, giá vật tư nông nghiệp, công lao động, giá thuê xe... tăng từ 15-20%, trong khi đó, giá hoa kiểng thấp hơn năm rồi. Không biết thị trường cận Tết như thế nào? Có đắt hàng hay không?”.

Những búp hoa, lá kiểng đang lớn dần chờ nở bung trong ngày Tết, và nỗi lo lắng của nhà vườn cũng lớn theo từng ngày!

Chia sẻ với bạn bè:             
         Mời bạn đóng góp ý kiến   
Tên(*)
Địa chỉ E-mail(*)
Địa chỉ
Tiêu đề(*)
Nội dung(*)
Lưu ý : (*) là những thông tin bắt buộc.
Đính kèm tài liệu
Mã xác nhận 

 
 

(Dung lượng tối đa 500 KB)
 
Tổng biên tập
TRẦN THỊ NGỌC HUỆ
Phó tổng biên tập phụ trách
ĐẶNG THANH TÂM
TRẦN ĐÌNH VĨNH
Phó tổng biên tập phụ trách
TRẦN MINH HÙNG
Phó tổng biên tập phụ trách
PHẠM HỮU CHƯƠNG
Chủ biên
DƯƠNG THANH THỦY
Giám đốc
HUỲNH KIM HUYNH
Chủ nhiệm
QUỐC VĨNH
Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Tổng biên tập: Trần Thị Ngọc Huệ; Phó tổng biên tập: Trần Minh Hùng.
Thư ký tòa soạn: Lê Uy Linh, Huỳnh Hoa; Phó thư ký tòa soạn: Nguyễn Tiền Giang.
Tòa soạn: Số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 3829 5936; Fax: (84.8) 3829 4294.
Ghi rõ nguồn "Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.
Bản quyền thuộc về SaigonTimesGroup. Phát triển bởi Công ty Mắt Bão.