Bộ trưởng Vũ Đức Đam: "Nên kéo dài thời gian giao đất cho người dân"
Lan Nhi
|
|
|
Hình ảnh nhà ông Đoàn Văn Quý ( em ông Đoàn Văn Vươn) bị san phẳng sau cuộc cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: Vietnamnet. |
(TBKTSG Online) - Trả lời báo chí về quan điểm cá nhân liên quan đến việc xử lý đất nông nghiệp sau khi hết hạn giao đất 20 năm theo Luật đất đai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phóng Chính phủ Vũ Đức Đam nói: “Nếu chưa có giải pháp rõ ràng thì nên kéo dài việc giao đất cho người dân”.
Câu trả lời nêu trên của Bộ trưởng Vũ Đức Đam được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ tháng 1-2012 diễn ra ngày 4-2. Phóng viên tham dự cuộc họp đã nhắc lại quy định của Luật đất đai được GS-TSKH Đặng Hùng Võ nêu ra trên TBKTSG (số ra ngày 2-2) rằng thời hạn 20 năm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo Luật đất đai năm 1993 sẽ hết hạn vào năm 2013 tới. Luật này cũng quy định về việc được gia hạn nếu sử dụng đất có hiệu quả. Nhưng khi tổng kết thi hành Luật đất đai sau 10 năm, các cơ quan quản lý chưa thống nhất được việc hết hạn thì chia lại ruộng đất hay kéo dài vô thời hạn việc sử dụng.
Ông Đam nói: “Vấn đề về đất đai rất phức tạp, liên quan đến việc sửa đổi cả Hiến pháp vì trong đó có một nội dung liên quan đến đất đai (và chắc chắn sẽ sửa đổi). Nhưng đến nay chưa có thời điểm sửa đổi cụ thể. Nếu chưa có giải pháp rõ ràng tính đến thời điểm thu hồi đất thì nên kéo dài việc giao đất cho người dân. Khi nào sửa được luật thì mới áp dụng theo luật mới”.
Ông Đam còn bổ sung thêm ý kiến rằng đất đai là hữu hạn, suy cho cùng để phục vụ người dân, để người dân có đất sản xuất nên xem mục tiêu ấy làm trọng.
Sở dĩ những câu hỏi về đất đai chi phối nội dung cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ vì dư luận cả nước suốt một tháng qua đang rất “nóng” với diễn biến và xử lý, kết luận liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng khiến các đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ và rất nhiều bộ ngành, đoàn thể có liên quan phải trực tiếp về địa bàn tìm hiểu đúng sai. Trong tuần tới, Thủ tướng sẽ đích thân chủ trì cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hải Phòng để giải quyết vụ việc này.
Ông Đam cho biết, báo cáo của Hải Phòng gửi Chính phủ hôm 15-1, 10 ngày sau khi diễn ra cuộc cưỡng chế có nội dung chưa rõ. Do vậy, ngày 2-2, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ có báo cáo riêng, rõ ràng. Và tập thể Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng phải báo cáo lại toàn bộ sự việc với Thủ tướng trên các quan điểm sau:
1/ Giao đất, thu hồi đất đúng sai ở điểm nào?
2/ Tổ chức cưỡng chế có đúng quy định của pháp luật không? Khi nào cần cưỡng chế.
3/ Tài sản của người dân (nhà, ao cá) bị phá hủy là do chủ trương của ai? Cấp nào?
Sau cuộc làm việc của Thủ tướng với Hải Phòng về việc này vào tuần tới, Chính phủ sẽ có những thông tin chính xác, kịp thời để giải tỏa những thắc mắc của dư luận, vẫn ông Đam cho biết.