Chống hàng gian, hàng giả vẫn gian nan
Kinh Luân
(TBKTSG Online) – Những tham luận được trình bày chiều nay (9-2) tại hội nghị tổng kết “Công tác quản lý thị trường (QLTT) TPHCM năm 2011” đã cho thấy cuộc chiến chống hàng gian, hàng giả ngày càng khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, điều khiến người ta lo ngại là những thách thức này tồn tại không chỉ là do công nghiệp sản xuất hàng giả, hàng nhái ngày nay đã bành trướng quá nhanh - từ quy mô tổ chức cho đến công nghệ, thủ đoạn… mà còn vì sự “tiếp tay” của chính những nạn nhân!
|
|
|
Cán bộ quản lý thị trường TPHCM phát hiện một kho chứa sữa bột ngoại nhập không rõ nguồn gốc, chất lượng Ảnh: TL |
Trong bài tham luận của mình, ông Nguyễn Ngọc Thắng – Đội trưởng Đội QLTT 3A - Chi cục QLTT TPHCM – nhấn mạnh rằng trong năm qua nhiều vụ xử lý vi phạm gặp khó khăn do chính những doanh nghiệp bị hại từ chối hợp tác với cơ quan chức năng. “Điều lạ lùng là khi chúng tôi liên hệ với các doanh nghiệp có hàng hóa bị nhái hay làm giả thì họ lại không muốn làm lớn chuyện. Có thể là do họ sợ rằng một khi vụ việc được công bố thì sẽ tác động xấu đến uy tín thương hiệu hay việc kinh doanh” ông Thắng giải thích.
Phần kiến nghị của ông Thắng cũng gây chú ý khi nhấn mạnh rằng “hiện nay xử lý hành chính là giải pháp phổ biến nhất đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN)”. Điều này có nghĩa là cho đến nay hầu hết các vụ sản xuất, tàng trữ, mua bán hàng gian - hàng giả hay buôn lậu… đều chỉ bị phạt tiền, và theo ông Thắng thì cách xử phạt này không đủ nghiêm minh. “Chúng tôi kiến nghị các cấp Trung ương xem xét thể chế hóa việc giải quyết những tranh chấp về sở hữu trí tuệ (SHTT) bằng biện pháp dân sự, cụ thể là lập một tòa án chuyên về SHTT như nhiều nước đã làm”, ông Thắng nói.
Tập “Báo cáo công tác QLTT năm 2012” mà lãnh đạo Chi cục QLTT TPHCM trình bày tại hội nghị cũng cho thấy một thực tế rất đáng lo ngại. Qua 4.191 vụ xử lý vi phạm – tương ứng với 42 tỉ đồng phạt hành chính, 55,65 tỉ đồng phát mãi hàng tịch thu và 8,6 tỉ đồng truy thu thuế - chưa kể 14,7 tỉ đồng là trị giá số hàng phải tiêu hủy, QLTT TPHCM nhận định rằng giới tội phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái và hàng lậu ngày càng trang bị máy móc và công nghệ hiện đại hơn. “Không chỉ in được bao bì, nhãn hiệu với trình độ cao, hiện nay ngay cả tem chống giả của các công ty hàng đầu thế giới cũng mất tác dụng”, một cán bộ đội QLTT sân bay Tân Sơn Nhất cho biết.
Theo ông này thì điều đáng lo hơn nữa là “cho tới nay đã thấy rõ được sự liên kết chặt chẽ giữa giới sản xuất hàng giả, hàng nhái trong nước với những tổ chức ở nước ngoài”. Để đối phó với tình hình này, phần “Phương hướng, nhiệm vụ 2012” của Chi cục ghi rõ là sẽ tăng cường các đợt kiểm tra và phối hợp liên ngành- đặc biệt là trong các lãnh vực: xăng dầu – khí hóa lỏng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hóa chất – hương liệu và dược phẩm – trang thiết bị y tế.