Việt Nam sẽ từng bước nối lại hoạt động đi lại với Nhật Bản
Đào Loan
(TBKTSG Online) - Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về việc từng bước nối lại việc đi lại giữa Việt Nam đến các quốc gia này trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể.
Trong số những nước này, Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí trong thời gian tới sẽ từng bước, từng phần nới lỏng việc hạn chế đi lại giữa hai nước.
 |
Du khách nước ngoài tại TPHCM. Ảnh: Đào Loan |
Hôm nay (19-6), báo Điện tử Chính phủ đưa tin, Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí trong thời gian tới sẽ từng bước, từng phần nới lỏng hạn chế đi lại giữa hai nước. Hai bên sẽ trao đổi qua đường ngoại giao các biện pháp và thủ tục cụ thể.
Trước đó một ngày, thông tin báo chí từ Bộ Ngoại giao cũng cho biết, Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về việc từng bước nối lại đi lại trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không để lây lan dịch bệnh.
Trước mắt, sẽ là tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà quản lý các nước này quay trở lại Việt Nam làm việc và thực tập sinh, lao động Việt Nam đi các nước nói trên làm việc.
Vào hôm qua, Hãng tin Kyodo News của Nhật Bản cũng cho biết chính phủ Nhật Bản đang đàm phán để nới lỏng điều kiện đi lại cho công dân Việt Nam, Úc, New Zealand và Thái Lan vì những nước này đã kiểm soát được dịch Covid-19.
Kyodo News dẫn thông tin từ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cho biết du khách đến từ bốn quốc gia nói trên sẽ được phép vào Nhật Bản với điều kiện nộp kết quả xét nghiệm PCR âm tính và bản ghi hành trình chi tiết nơi dự định tham quan trong thời gian lưu trú tại nước này.
Động thái này sẽ là bước đầu tiên trong việc nối lại hoạt động du lịch quốc tế của Nhật Bản đến và đi từ các nơi đã kiểm soát được dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Dự kiến các doanh nhân sẽ được ưu tiên, sau đó là những sinh viên và tiếp theo là khách du lịch.
Mời đọc thêm:
Hàn Quốc lập kế hoạch lớn để kéo du khách Việt Nam sau dịch
Khách sạn TPHCM: giảm giá phòng đến 40% vẫn ế
Công suất phòng khách sạn ở Khánh Hòa chưa đến 1%
Doanh thu lữ hành vẫn giảm 90% dù khách "nội" đã lên đường