Sẽ cho phép đặt cược hợp pháp 47 trận bóng đá quốc tế
Lan Nhi
(TBKTSG Online) - Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế không đề xuất mở rộng phạm vi đặt cược mà chỉ làm rõ hơn danh mục giải đấu quốc tế đươc phép thí điểm.
 |
Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế sẽ tập trung mở rộng cách thức kinh doanh đặt cược. Ảnh minh họa: TTXVN |
Sau 3 năm Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được thực hiện, thị trường cá cược hợp pháp những môn này ở Việt Nam tiến triển rất chậm. Ngoài trường đua chó ở Vũng Tàu (doanh thu khoảng 26 tỉ đồng/năm - PV) hoạt động hơn 10 năm qua và một trường đua ngựa tại Hà Nội đã được cấp giấy phép nhưng đang ở giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, hiện chưa có doanh nghiệp nào đứng ra kinh doanh thí điểm đặt cược bóng đá.
Trên trang web của Bộ Tài chính hôm 26-6, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân hàng, cho biết dự thảo nghị định mới vẫn không đề xuất mở rộng phạm vi đặt cược mà tập trung mở rộng cách thức kinh doanh đặt cược. Cụ thể, dự thảo nghị định mới sẽ cho phép người chơi được đặt cược qua điện thoại. Tuy nhiên, người chơi vẫn phải có tài khoản đặt cược và tài khoản tại ngân hàng.
Dự thảo mới sẽ cho phép thanh toán qua các trung gian như ví điện tử, tài khoản điện tử và tài khoản điện thoại trả trước của tổ chức không phải là ngân hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng nhà nước cấp phép.
Tất cả các yêu cầu về thanh toán này hầu hết nằm trong khả năng sử dụng của người đặt cược, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho các giao dịch thanh toán. Nhờ đó, Nhà nước có thể giám sát chặt hơn người chơi, thay vì thanh toán tiền mặt.
Riêng về đặt cược thí điểm bóng đá, dự thảo mới quy định danh mục 47 trận đấu ở các giải bóng đá quốc tế được phép thí điểm thực hiện, để giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án kinh doanh đặt cược, đấu thầu phương án và nhà nước dễ giám sát hơn.
Đến nay, Việt Nam chưa cho phép đặt cược bóng đá hợp pháp. Mọi hành vi đặt cược bóng đá đều bị coi là vi phạm pháp luật. Thị trường đặt cược bóng đá trái phép, nhất là bóng đá quốc tế qua mạng phát triển rất mạnh. Nhiều vụ án liên quan đến đặt cược bất hợp pháp trị giá hàng tỉ đồng đến hàng chục tỉ đồng/vụ đã bị công an triệt phá.